Đề nghị đưa hát then vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể

(VOV5)- Tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành lập hồ sơ lý lịch nghi lễ then (hát then) của dân tộc Tày để trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đề nghị đưa hát then vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1
Hát then - Ảnh: Báo Thái Bình

Then là những khúc hát, điệu múa thuộc thể loại dân ca nghi lễ, được sử dụng trong các lễ cúng chữa bệnh, giải hạn, cầu mùa, lễ cốm, lễ cấp sắc… do những người làm nghề then thực hiện. Đây là những phong tục có từ lâu đời của dân tộc Tày ở tỉnh Tuyên Quang.

Để bảo tồn và phổ biến hát then, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra các giải pháp như: thành lập các câu lạc bộ hát then để dạy cho thế hệ trẻ; dạy hát then trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang.

Phản hồi

Các tin/bài khác