Đền Trần - Chùa Phổ Minh (Nam Định) đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt

Đền Trần - Chùa Phổ Minh (Nam Định) đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Nam Định. - Ảnh: VGP/Thành Chung

VOV5) - Thành phố Nam Định tối 5/10 tổ chức lễ công bố, trao bằng và quyết định công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Trần - Chùa Phổ Minh là di tích quốc gia đặc biệt, cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định. Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một công trình tiêu biểu, giữ được những giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc mang đậm dấu ấn của nhà Trần, một triều đại phong kiến hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Chùa Phổ Minh cùng với Đền Trần đều thuộc thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) tạo nên một khu di tích có giá trị lớn cả về mặt nghệ thuật và lịch sử. Đền Trần gồm có đền Thiên Trường (còn gọi là đền Thượng) và đền Cố Trạch (còn gọi là đền Hạ) được xây dựng sát cạnh nhau, vốn trước đây là khu trung tâm của Hành cung Thiên Trường. Chùa Phổ Minh được xây dựng dưới thời Lý, được triều Trần mở rộng vào năm 1262.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định có sự tham gia của hơn 500 nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công của Trung ương và địa phương,  tái hiện không khí lịch sử hào hùng, cảm hứng nhân văn sâu sắc, với tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào về truyền thống, vươn lên hướng tới tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác