Đoàn đại biểu Đảng “Nước Nga thống nhất” thăm Việt Nam

(VOV5) - Chiều 06/11, trong buổi tiếp đoàn Đoàn đại biểu Đảng “Nước Nga Thống nhất” do ông S.I. Nhe-ve-rốp, Bí thư Thường trực Hội đồng Toàn thể, Phó Chủ tịch Dumas Quốc gia Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng “Nước Nga Thống nhất” sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga. Ông Đinh Thế Huynh khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm tăng cường và phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đảng “Nước Nga Thống nhất”.


Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng “Nước Nga Thống nhất” đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân làm Trưởng Đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực; trao đổi kinh nghiệm trên các mặt công tác Đảng. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo hai Đảng, ông Hoàng Bình Quân và ông S.I. Nhe-ve-rốp đã ký Biên bản hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất” trong giai đoạn 2013-2015./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác