Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền thông tin đối ngoại

(VOV5)- Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 


Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền thông tin đối ngoại - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam


Năm 2015, các hoạt động thông tin đối ngoại ở các bộ, ban, ngành, địa phương được các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan báo chí đối ngoại tổ chức bài bản, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất. Công tác tuyên truyền về Biển Đông, phân giới cắm mốc trên đất liền; định hướng dư luận và đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh năm 2016 công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền thông tin bằng tiếng nước ngoài chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; Tăng cường theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế và khu vực, diễn biến ở Biển Đông; khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; Tuyên truyền quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, nhất là đối với các nước lớn về đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tranh thủ nhiều hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác