Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 19 tại Brunei

(VOV5)- Trong hai ngày 26-27/4, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 19 (AEMM-19).


Các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2013-2017, tập trung nguồn lực và ưu tiên hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách, hợp tác kinh tế thương mại, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh biển, chống tội phạm xuyên quốc gia…EU công bố khoản 20 triệu euro bổ sung hỗ trợ quá trình hội nhập và liên kết ASEAN.


Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong thời gian tới ASEAN và EU cần tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác trên cơ sở thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2013-2017 theo hướng ngày càng hiệu quả và toàn diện, về cả kinh tế-thương mại, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội. Việt Nam sẽ nỗ lực và hợp tác chặt chẽ cùng các nước để thúc đẩy và nâng quan hệ và hợp tác giữa ASEAN và EU lên tầm cao mới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác