Hội thảo tăng cường thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816

(VOV5) - Sáng 30/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tăng cường thực hiện đề án vệ tinh, đề án 1816 nhằm góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.  Mạng lưới bệnh viện vệ tinh được thực hiện từ năm 2005 với việc hình thành hệ thống bệnh viện vệ tinh của các Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Đề án 1816 được triển khai tại 72 bệnh viện trong tòan quốc góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến dưới, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Quá tải khiến chất lượng khám chữa bệnh giảm, bệnh nhân phải nằm ghép, dễ dẫn đến nhiễm trùng bệnh viện và nảy sinh hành vi tiêu cực của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, quá tải khiến bác sỹ không thể chăm sóc, dặn dò bệnh nhân cẩn thận dẫn đến tai biến không thể lường trước được. Do đó, đề án bệnh viện vệ tinh và đề án 1816 thực sự góp phần giảm quá tải tuyến trên bằng việc chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, để tuyến trên dành thời gian đi vào kỹ thuật chuyên sâu, cao cấp, ngang tầm khu vực. Đồng thời bệnh nhân được phục vụ tại chỗ, không phải chuyển tuyến:   Với bệnh viện vệ tinh thì thuận lợi trước mắt là với bệnh viện tuyến dưới thay vì gửi bệnh nhân lên tuyến trên, tự họ cũng có thể làm và xử lý bệnh được. Cán bộ tuyến dưới thay vì chỉ làm được những kỹ thuật đơn giản có thể làm được kỹ thuật cao hơn. Tuyến trên thay vì ôm hết kỹ thuật tuyến dưới thì có thời gian phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Chúng ta quyết tâm trong 1 nhiệm kỳ thay đổi hình dáng, vóc dáng của cả hệ thống bệnh viện trên cả nước. Nếu hệ thống bệnh viên có người giỏi, tâm huyết, có hệ thống, mạng lưới y tế cơ sở tốt, có sự quan tâm của cả hệ thống chính quyền, chúng tôi hy vọng, cùng với bệnh viện vệ tinh, hệ điều trị tại các bệnh viện cơ sở  sẽ cải thiện rất nhiều.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh trên tòan quốc, tập trung các đề án bệnh viện vệ tinh đối với các chuyên khoa quá tải trầm trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như: Ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương, sản, nhi./.

Phản hồi

Các tin/bài khác