Khai mạc Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 11

Khai mạc Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 - ảnh 1

(VOV5)- Gần 1000 đại biểu đại diện cho hơn 15 triệu hội viên phụ nữ trên cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI, khai mạc tại Hà Nội. Tham dự đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội lần này là sự kiện quan trọng, không chỉ đề ra phương hướng hoạt động giúp các hội viên thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi, xây dựng đội ngũ nữ trí thức trong thời gian tới mà còn tạo tiền đề để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đọc diễn văn tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, khẳng định: Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung vào các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng của chị em. Nhiệm vụ đặt ra cho 5 năm tới rất lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ hội, cả tổ chức hội phải cố gắng nỗ lực, quyết tâm, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. 

Phụ nữ Việt Nam xin nguyện một lòng kiên trung với Đảng, với với nước, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Đảng, đoàn thể trên cả nước, Phụ nữ Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả đạt được 5 năm qua như báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ghi nhận những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt nam trong suốt chiều dài lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Tổng Bí thư đánh giá, phong trào phụ nữ đã ngày phát triển và phát huy vai trò trong hoạt động bình đẳng giới; có nhiều sáng kiến vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, làm giàu, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Đảng đang bổ sung chủ trương tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vĩ mô gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, trú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để thực hiện được mục tiêu đó chúng ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của Phụ nữ. Nghị quyết 11 của Bộ chính trị cũng chỉ rõ phấn đấu đến năm 2020 phụ nữ được nâng trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, phụ nữ có việc làm và được cải thiện rõ ràng về vật chất, văn hóa tinh thần, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, đóng  góp ngày càng lớn hơn cho đất nước và gia đình, góp phần cùng đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 8 vấn đề trong hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội thật sự vững mạnh, đa dạng hóa nội dung hoạt động của Hội, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ hội. Tổng bí thư đề nghị hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về những vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng, tổ chức để phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và nhà nước ngày càng vững mạnh. Theo Tổng Bí thư, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần đặc biệt quan tâm vấn đề gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em vì người phụ nữ có vai trò to lớn trong gia đình với thiên chức làm mẹ. Các phong trào phụ nữ cần hỗ trợ phụ nữ về chính sách hôn nhân gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em; tổ chức đời sống gia đình, bảo vệ thuần phong mỹ tục./.


Phản hồi

Các tin/bài khác