Khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5)- Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/2.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống khủng bố; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Để tiếp tục cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, ngay tại phiên họp này, Đề án đổi mới bộ máy giúp việc của Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Bộ máy giúp việc của Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội có vai trò rất quan trọng nên cần xem xét đề án đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cũng như quy trình hành chính trong việc giúp việc các cơ quan của Quốc hội. Nói rộng ra là chúng ta sẽ tiến tới đổi mới ở cả các bộ máy chuyên trách ở các đoàn đại biểu Quốc hội nữa. Tăng cường bộ máy giúp việc này thì chất lượng hoạt động của Quốc hội chắc chắn sẽ được nâng cao hơn.

Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác