Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

(VOV5) – Việt Nam và các quốc gia kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7). Năm nay, Tổ chức y tế thế giới lựa chọn chủ đề"Mang thai ở tuổi vị thành niên” nhằm kêu gọi trẻ vị thành niên và thanh niên cần phải được giáo dục giới tính toàn diện và phù hợp để các em có kiến thức, kỹ năng và phương tiện để tự bảo vệ mình.


Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 - ảnh 1
Tình trạng tảo hôn diễn ra phổ biến ở các tỉnh miền núi.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam, trẻ tuổi vị thành niên chiếm khoảng 1/5 dân số. Trong đó, có khoảng 7,5% phụ nữ bắt đầu mang thai trong độ tuổi từ 15 đến 19. Tỷ lệ mang thai, kết hôn sớm, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên sẽ mang đến nhiều rủi ro như  nguy cơ sinh non, sinh nhẹ cân,  chết sơ sinh và tỷ lệ thiếu máu cao. So với các bà mẹ sinh con khi ngoài 20 tuổi, nguy cơ tử vong do thai sản đối với các bà mẹ trong nhóm tuổi từ 15 đến 19 cao gấp  hai  lần  và  cao  gấp  bốn lần đối với nhóm các em gái sinh con dưới 15 tuổi. Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ  sinh sản cho vị thành niên, ngành Dân số - kế hoạch hoá gia đình sẽ tập trung triển khai các chương trình, mô hình như "Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân"; "Cung cấp dịch vụ sức khỏe thân thiện với vị thành niên"; tiếp tục triển khai chương trình giáo dục giới tính, bình đẳng giới trong nhà trường; triển khai mô hình chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho các lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất./.

Phản hồi

Các tin/bài khác