Mỹ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin


Ngày 8/5, tại Hà Nội, Mỹ công bố thiết kế sơ bộ hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp khử hấp thu nhiệt sẽ được sử dụng để làm sạch dioxin, khắc phục hậu quả chất da cam tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Dự tính tổng chi phí cho dự án này là 43 triệu USD.

Mỹ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin - ảnh 1
Xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: nhandan

Tại hội thảo xem xét lần đầu thiết kế kỹ thuật công nghệ khử hấp thu nhiệt được đề xuất để xử lý chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, ông Donald Steinberg, Phó Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho biết phương pháp kỹ thuật khử hấp thu nhiệt là một công nghệ tiên tiến được áp dụng ở Mỹ, châu Âu và châu Á để làm sạch các bãi chất thải nguy hại và bảo đảm môi trường sạch cho hàng triệu người và cho các thế hệ sau. Dự kiến, giữa năm nay, lễ động thổ xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Đẵng sẽ được Chính phủ Mỹ và Việt Nam tổ chức. Ngoài sân bay Đà Nẵng, sau chiến tranh, sân bay Biên Hòa và Phù Cát cũng được coi là những “điểm nóng” dioxin do tồn dư hóa chất trong đất. USAID cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng Việt Nam trong việc xử lý môi trường tại các sân bay này.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác