Ngành tài chính đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10%

Ngành tài chính đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10% - ảnh 1 
 

(VOV) Năm 2012, ngành tài chính phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 5-8% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm bội chi ngân sách  xuống dưới 4,8% GDP; thực hiện cách điều hành, quản lý giá góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10%.


Đây là một số thông tin được đưa ra tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2012, do Bộ Tài chính tổ chức hôm nay, tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2011, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, hoạt động tài chính – ngân sách nhà nước đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước cả năm đạt hơn 674 nghìn tỷ đồng; giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5% GDP; Giảm dư nợ công trên 1% GDP. Tính đến hết năm 2011, nợ công, nợ Chính phủ và nợ quốc gia nằm trong giới hạn an toàn an ninh tài chính quốc gia.

Năm 2012, ngành sẽ tập trung thực hiện chính sách tài khoá theo hướng thắt chặt, phối hợp chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách năm 2012 xuống dưới 4,8% GDP, từ đó giảm áp lực nợ công; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 5-8% so với chỉ tiêu Quốc hội giao; Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư công; kiềm chế lạm phát dưới 10%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Nhiệm vụ ngành tài chính năm 2012 bên cạnh tiếp tục điều hành chính sách tài khoá và tiền tệ chặt chẽ và hiệu quả cũng phải chú trọng những giải pháp về tài chính, ngân sách, tiền tệ để hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, để đạt mục tiêu tăng trưởng. Theo hướng này, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng chính sách tháo gỡ về tài chính, nghiên cứu giãn thuế cho doanh nghiệp tuỳ vào diễn biến năm 2012.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác