Tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển

(VOV5)- Các đại biểu đánh giá thực tiễn quá trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; đánh giá về 17 mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.


Ngày 17/3 tại Hà Nội, Tiểu ban Nội dung, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức hội thảo “Từ các mục tiêu thiên niên kỷ 2000- 2015 đến các mục tiêu phát triển bền vững sau 2015: Vai trò của Nghị viện”. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu làm rõ vai trò của Quốc hội trong việc đề xuất cơ chế, chính sách, hình thành và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giải pháp để Quốc hội thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều đó góp phần giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhất mục tiêu thiên niên kỷ cũng như xây dựng, đàm phán và tiến tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nếu được thông qua; khuyến nghị một số định hướng, nội dung lớn mà Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 cần hướng tới khi xem xét thảo luận về chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.


Tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 1
Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc. Ảnh: An Chúc


 Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đánh giá thực tiễn quá trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; đánh giá về 17 mục tiêu được đề xuất mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, khả năng đáp ứng của Việt Nam, là nước đang phát triển cần có các hành động khẩn cấp chống biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu. Những nội dung này sẽ cung cấp thêm thông tin tham khảo phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 do Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/3 đến ngày 1/4/2015./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác