Thành phố Cần Thơ quan tâm đến việc chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(VOV5) - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ đề cao công tác tạo công ăn việc làm cho các hội viên còn khả năng lao động, cũng như thân nhân các nạn nhân.

Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin là công tác luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm và thực hiện thường xuyên, nhằm nâng đỡ tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho các nạn nhân, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thành phố Cần Thơ quan tâm đến việc chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 1
Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo Việt Nam.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, khẳng định điều này tại cuộc họp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ, ngày 30/12. Cần Thơ có hơn 4.300 nạn nhân chất độc da cam. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ xây nhà và vốn sản xuất cho các nạn nhân. Hội cũng đề cao công tác tạo công ăn việc làm cho các hội viên còn khả năng lao động, cũng như thân nhân các nạn nhân./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác