Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012

(VOV) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ năm 2012 Chính phủ quyết tâm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm soát lạm phát giảm xuống 9% và duy trì tăng trưởng tương đương năm 2011. Trách nhiệm của hệ thống ngân hàng là rất lớn cùng với Chính phủ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà trước tiên phải giảm mặt bằng lãi suất theo mức giảm của lạm phát. Đây không phải là mệnh lệnh hành chính mà là quy luật, khi giá cả giảm thì lãi suất cũng phải giảm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Trước mắt NHNN điều hành căn cơ lãi suất. Cả huy động và cho vay phù hợp với mục tiêu lạm phát của năm 2012 và kiểm soát cho được lãi suất liên ngân hàng, khó khăn phải hỗ trợ nhau.”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng nhà nước rút kinh nghiệm những hạn chế, bất cập, khuyết điểm trong quản lý và điều hành. Trước hết là tập trung rà soát hoàn thiện và ban hành thể chế, hệ thống quy chuẩn đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả với 2 mục tiêu: vừa tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng lớn mạnh, vừa ngăn chặn rủi ro dẫn đến hoạt động yếu kém, mất thanh khoản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý nghiêm và khắc phục kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém. Ngân hàng nhà nước tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá theo thị trường. Một nhiệm vụ quan trọng nữa mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu NHNN là phải chỉ đạo thực hiện tốt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng với ba mục tiêu cụ thể sau: “Hoạt động hiệu quả, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hình thành hệ thống ngân hàng hợp lý, phù hợp đáp ứng yêu cầu cho các thành phần kinh tế và người dân và dứt khoát không còn ngân hàng yếu kém, mất thanh khoản.”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý NHNN phải làm tốt trách nhiệm chủ sở hữu đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh, thúc đẩy phát triển mạnh toàn diện, trở thành thành nòng cốt, chủ lực trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh. Đối với các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh phải tự tái cơ cấu để mạnh hơn cả về chiến lược kinh doanh, quản trị và sở hữu vốn; chấp hành nghiêm các quy định chứ không thể lấy tiền của xã hội đem đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay lách luật chạy theo lợi ích cá nhân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì trước hết hệ thống huyết mạnh của nền kinh tế là hệ thống ngân hàng phải bền vững. Chính phủ sẽ làm hết sức tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hệ thống ngân hàng hoạt động ngày càng tốt hơn, hiệu quả và lành mạnh hơn./.

Phản hồi

Các tin/bài khác