Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1/2012

(VOV5) Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2012 và Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn.

Sau khi lắng nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kinh tế xã hội tháng 1 nhìn chung tiếp tục ổn định và chuyển biến tích cực, trong đó Tết Nguyên Đán cơ bản đạt yêu cầu vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới năm nay dự báo khó khăn hơn năm 2011 cộng thêm những khó khăn hạn chế nội tại của nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ bám chắc mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát xuống 1 con số,  duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh “
Bộ nào cũng có chương trình, kế hoạch hành động 2012,  do đó sẽ phải chủ động theo dõi diễn biến, tháo gỡ khó khăn, năng động sáng tạo, đề cao trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất. Trong khó khăn chúng ta có rất nhiều thuận lợi. Ví dụ bây giờ thuận lợi ổn định chính trị xã hội, chúng ta tuyên truyền thu hút đầu tư, thu hút du lịch. Hay là lợi thế nông nghiệp năm nay phải phát huy tối đa lĩnh vực nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để vừa tăng trưởng kinh tế, vừa giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống của 70% dân số. Hay Bộ công thương phải đưa mạnh hàng về nông thôn, đưa mạnh chuỗi phân phối về nông thôn, thúc đẩy đầu ra cho công nghiệp”.     

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1/2012 - ảnh 1
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ để kiềm soát lạm phát giảm xuống 1 con số; khẩn trương đưa ra lộ trình giảm lãi suất ngân hàng để tháo gỡ trực tiếp khó khăn cho doanh nghiệp…Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ cương quyết điều hành giá theo thị trường, đẩy mạnh thu hút và triển khai các dự án đầu tư nước ngoài có giá trị kinh tế cao…/.

Phản hồi

Các tin/bài khác