Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nga và bắt đầu thăm chính thức Belarus

(VOV5) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tối 15/5 tới thủ đô Minsk, bắt đầu chuyến thăm chính thức Belarus theo lời mời của Thủ tướng Belarus Mikhail Myiasnikovich. Chuyến thăm chính thức Belarus của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra từ ngày 15-17/5. Chuyến thăm chính thức Belarus lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus, tạo nền tảng củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là cụ thể hóa Chương trình hợp tác kinh tế Việt Nam-Belarus giai đoạn 2013-2015 mà một trong những mục tiêu là đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD cũng như thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

Trước đó, tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 15/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Thủ đô Moscow đến thành phố Sochi và hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo về kết quả hội đàm với Thủ tướng Dmitry Medvedev, trao đổi ý kiến với Tổng thống Nga về thực trạng và phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương, nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Nga là đối tác quan trọng của Việt Nam và Việt Nam sẽ tiếp tục mọi nỗ lực cùng phía Nga trên cơ sở quan hệ chính trị tin cậy nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực: “Việt Nam đánh giá cao học thuyết đối ngoại của Liên bang Nga được  Tổng thống ký thông qua vào tháng 2 năm 1013. Trong đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên bang Nga và không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thông báo tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các Công ty Dầu khí của Nga mở rộng hoạt động tại thềm lục địa cũng như ngoài khơi Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự coi trọng việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông và mong muốn các bên giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai bên cũng khẳng định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là một trong những hướng hợp tác ưu tiên hàng đầu giữa hai nước. Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào khai thác dầu khí tại tại thềm lục địa Việt Nam cũng như khuyến khích các liên doanh hai nước mở rộng hợp tác tại Nga. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa 2 nước chúng ta bao gồm cả mối quan hệ chung về lĩnh vực năng lượng dầu khí, năng lượng nguyên tử, chế tạo máy và kỹ thuật quân sự. Tôi hy vọng là các cơ chế hợp tác giữa hai nước chúng ta, tất cả các liên doanh, các công ty liên doanh giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển một cách thành công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nga và bắt đầu thăm chính thức Belarus - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Nga V. Putin, chiều 15-5. Ảnh: Reuters


Hai bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ, triển khai đúng tiến độ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên cơ sở công nghệ hiện đại nhất, bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Nga Putin đánh giá cao quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và khẳng định tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm từng bước đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước phát triển toàn diện hơn, chuyển sang hợp tác liên doanh sản xuất, bảo dưỡng vũ khí và khí tài, đáp ứng nhu cầu hợp tác trong tình hình mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam với Tập đoàn Rosneft về phát triển các dự án tìm kiếm, thăm do, khai thác dầu khí tại Liên bang Nga, Việt Nam và các nước thứ 3.

Kết thúc chuyến thăm, hai nước ra Thông cáo chung Việt Nam - Liên bang Nga. Thông cáo chung cho biết trong hội đàm và các cuộc gặp, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các phương hướng và biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga nhằm củng cố hơn nữa quan hệ chính trị tin cậy, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...  Thông cáo chung nêu rõ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng  Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc Việt Nam và Nga nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển trong giai đoạn lịch sử mới. Lãnh đạo hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga thỏa thuận sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo tinh thần các thỏa thuận đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước. Hai bên thỏa thuận tích cực ủng hộ ứng viên của nhau tại các cơ quan của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác. Hai bên nhất trí rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác