Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(VOV) - Ngày 14/4, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - ảnh 1

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) có vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bộ trưởng Vũ Đức Đam lưu ý những vấn đề trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) tại Đảng bộ văn phòng chính phủ trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy Văn phòng chính phủ tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay cho các cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình.

Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục được thực hiện tại các tỉnh miền Trung. Nhiều tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí góp ý xây dựng Đảng  như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế . Riêng tỉnh Bình Định đã triển khai quán triệt Nghị quyết đến các tầng lớp nhân sĩ trí thức. Nhìn chung, các tỉnh đều bám sát hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ban Bí thư với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhưng thận trọng và chặt chẽ. Ông Phan Công Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định: “Cùng với việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị để quán triệt để nắm sâu các quan điểm của Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm tục nghiêm túc, chúng tôi gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với nhiệm vụ chính trị và thực hiện chỉ thị 03 về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hiện nay, hầu hết, các Tỉnh ủy, Thành ủy ở các tỉnh thành phố miền Trung đều ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phù hợp với thực tiễn địa phương. Ý kiến của hầu hết cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở các tỉnh miền Trung đều cho rằng Trung ương đã ban hành Nghị quyết rất đúng và trúng, thể hiện quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay./.

Phản hồi

Các tin/bài khác