Tổng thống Cộng hòa Áo bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(VOV5) - Ngày 29/5, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, từ 29-31/5/2012.  Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1-12-1972 - 1-12-2012).

Tổng thống Cộng hòa Áo bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam  - ảnh 1

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Áo Heiz Fischer đang ở thăm chính Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện, xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng Bí thư giới thiệu đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế được Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.

Tổng thống Heiz Fischer khẳng định Nhà nước và nhân dân Áo đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chiều 29/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-31/05. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm định hướng và tạo đà cho quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển; tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Áo diễn ra từ nay tới cuối năm 2012 tại Việt Nam và tại Cộng hòa Áo. Về kinh tế, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam và Áo đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau. Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng, giao thông, năng lượng mới, y tế, môi trường… và tập trung vào các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch và tái tạo, quản lý nước… Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và tại các tổ chức quốc tế lớn, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Cộng hòa Áo tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nêu rõ Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Áo tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nhân dịp này, Việt Nam và Cộng hòa Áo ký kết một số văn kiện hợp tác cùng một số văn kiện dự án ODA do Áo tài trợ trong lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy và đào tạo nghề.Trong buổi gặp gỡ ngắn với báo chí sau lễ ký kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Heinz Fischer đã thông báo nhanh kết quả cuộc hội đàm và nhấn mạnh tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Trong bầu không khí cởi mở và tin cậy lẫn nhau, chúng tôi nhất trí đánh giá tình hình quan hệ hai nước trong thời gian qua phát triển tích cực và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và đã có sự thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Trên tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của ngài Tổng thống. Chuyến thăm này sẽ góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.” 

Tại buổi họp báo, Tổng thống Heinz Fischer khẳng định Cộng hòa Áo là 1 trong những nước Châu Âu ủng hộ Việt Nam sớm từ 40 năm qua và Cộng hòa Áo sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc phát triển hiện nay. Ông Heinz Fischer nói:“Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm hai bên đã đàm phán đưa ra 1 số hiệp định, bản ghi nhớ và chúng tôi rất vui mừng hôm nay đã tổ chức được lễ ký kết trong thể bản ghi nhớ đó ví dụ như là y tế, xây dựng bệnh viện, về du lịch, về dào tạo nghề....đó là yếu tố rất cơ bản để phát triển của Việt Nam..”

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Áo Heiz Fischez đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội giữa Tổng thống Heiz Fischez và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặc biệt là hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, cùng có lợi, cùng phát triển. Thủ tướng đề nghị, hai bên tăng cường hoạt động của Ủy ban hợp tác thương mại giữa hai nước thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực trong một số lĩnh vực quan trọng như khoa học công nghệ, năng lượng… Thủ tướng mong muốn Cộng hòa Áo tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực y tế, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.


Tổng thống Heiz Fischez nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng thống Heiz Fischez đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy triển khai các dự án cụ thể, khẳng định Áo ủng hộ Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu.

Tối 29/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng thống Heinz Fischer và đoàn cấp cao Cộng hòa Áo./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác