Việt Nam là thành viên tích cực của các cơ quan giải trừ quân bị thuộc LHQ


(VOV5)- Hôm qua (5/4), tại cuộc tranh luận của Uỷ ban Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, Việt Nam và các nước thành viên đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải có tư duy xây dựng toàn cầu để giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí huỷ diệt này. Phát biểu tại cuộc tranh luận, Đại sứ Phạm Vinh Quang, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nêu rõ rằng Việt Nam coi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là nền tảng của cơ chế không phổ biến hạt nhân toàn cầu. Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cần thực hiện 64 hành động cụ thể trong Văn kiện cuối cùng của Hội nghị duyệt xét thực hiện Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2010.

Đại sứ Phạm Vinh Quang cũng khẳng định quyền của các nước sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam thừa nhận tất cả các hiệp ước đa phương cấm các vũ khí giết người hàng loạt và cam kết luôn là thành viên tích cực của các cơ quan giải trừ quân bị thuộc Liên hợp quốc.

Phản hồi

Các tin/bài khác