Việt Nam – Singapore: hợp tác tin cậy và có chiều sâu

Việt Nam – Singapore: hợp tác tin cậy và có chiều sâu - ảnh 1

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc tốt đẹp. Những kết quả trong chuyến thăm này đã làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương, hướng tới nâng tầm lên đối tác chiến lược, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam- Singapore.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đang rất tốt đẹp. Singapore thường xuyên là nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ trên các lĩnh vực khác như giáo dục- đào tạo, hàng không, du lịch… cũng trở nên nhộn nhịp chưa từng có. Số người Việt Nam sang Singapore và số người Singapore đến Việt Nam ngày càng nhiều. Đó không phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả của sự hợp tác tin cậy và có chiều sâu giữa hai nước.

Chính phủ và nhân dân Singapore đã dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Các cuộc hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Tony Tan Keng Yam, Chủ tịch Đảng Hành động nhân dân Khaw Boon Wan đều toát lên sự cởi mở, chân thành để đi tới những nhận thức chung. Đặc biệt là nguyện vọng làm sâu sắc mối quan hệ song phương, đưa mối quan hệ đó lên tầm đối tác chiến lược và quyết tâm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 cũng như chia sẻ quan điểm về vấn đề biển Đông.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sẽ “củng cố những mối liên hệ hiện có giữa Việt Nam và Singapore và khẳng định cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước”. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng quan hệ với Singapore, nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Singapore và cho rằng, sự hợp tác sâu rộng, chân thành và tin cậy giữa Việt Nam và Singapore là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần có ý nghĩa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Thống nhất thiết lập đối tác chiến lược vào năm 2013 đúng vào dịp Việt Nam và Singapore kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là kết quả nổi bật trong chuyến thăm này của Tổng Bí thư tới Singapore. Đó cũng là một sự kiện rất có ý nghĩa, là một dấu mốc quan trọng mở ra một chương mới cho quan hệ 2 nước được xây dựng trên nền tảng hợp tác vững chắc, sâu rộng trong 4 thập kỷ qua và phát huy những tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Việt Nam – Singapore: hợp tác tin cậy và có chiều sâu - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm trường chính sách công Lý Quang Diệu

Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore thường được nhắc đến như một biểu tượng thành công của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đến nay đã có 5 khu được thành lập tại cả 3 miền của Việt Nam và dự kiến sẽ còn tiếp tục mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh doanh. 

Ông Kevin Teo, đại diện cho một trong những nhà đầu tư ở Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore nói rằng kết quả thu được từ hoạt động của Khu Công nghiệp không chỉ là ở doanh số về mặt tài chính mà quan trọng hơn là sau 16 năm làm ăn tại Việt Nam thì tinh thần hợp tác, tin cậy lẫn nhau đã được thiết lập. Khu Công nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore.

Nhiều lĩnh vực trong quan hệ Việt Nam - Singapore cũng còn rất giàu tiềm năng. Chẳng hạn như  công nghệ cao, quy hoạch quản lý đất đai, quản lý đô thị, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ dầu khí, dịch vụ vận tải biển, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch, quốc phòng - an ninh... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt tới những kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển nguồn nhân lực và khoa học- công nghệ khi tới thăm Trung tâm Công nghệ cao Fusionopolis và trường Chính sách công Lý Quang Diệu.

Việt Nam – Singapore: hợp tác tin cậy và có chiều sâu - ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo sinh viên Việt Nam hát bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" bên Tượng đài Bác Hồ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo sinh viên Việt Nam hát bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" bên Tượng đài Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Thật xúc động khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam  và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, sinh viên Việt Nam cùng nhau hát bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng“ bên tượng đài Bác Hồ. Tổng Bí thư nhắc nhở Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Singapore phải góp phần tăng cường đoàn kết để học tập, làm việc có kết quả, thực hiện tốt luật pháp của nước sở tại, góp phần vào củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về kết quả chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho rằng chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp. Ông cũng cho biết, hai bên bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông; bày tỏ mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Đảng Hành động nhân dân Singapore cầm quyền cũng nhất trí cao và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng cầm quyền là cơ sở chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Nhiều triển vọng mới đang mở ra cho quan hệ Việt Nam - Singapore sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó đang tiếp tục tạo nên những sợi dây bền chặt để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc, gắn bó và bền vững trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác