2 công trình của Việt Nam giành giải thưởng kiến trúc xanh châu Á

(VOV5) - 2 công trình kiến trúc của Việt Nam đã giành được giải thưởng của cuộc thi này.

Cuộc thi FuturArc Green Leadership Award 2020 vừa được tổ chức nhằm tìm ra những công trình xây dựng xanh cho 6 hạng mục sau: Dân cư - nhà đơn lẻ, dân cư - nhà liền kề, thương mại, học viện, trụ sở, đô thị, dự án phát triển xã hội. Dự án phải được xây dựng tại châu Á hoặc Australia.

2 công trình của Việt Nam giành giải thưởng kiến trúc xanh châu Á - ảnh 1 Diện tích cây xanh bị mất trong quá trình xây dựng đã được tái tạo như một vườn cây trên tầng thượng. Thiết kế này sẽ bảo vệ ngôi nhà khỏi nhiệt độ cao từ ánh sáng mặt trời. - Ảnh: Hiroyuki Oki

2 công trình kiến trúc của Việt Nam đã giành được giải thưởng của cuộc thi này. Công trình của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa là Thắng House giành chiến thắng ở hạng mục dân cư - nhà đơn và Học viện Viettel giành giải Merit ở hạng mục học viện - trụ sở. Thắng House được xây dựng tại Đà Nẵng là công trình xanh giúp giảm tối đa năng lượng tiêu thụ và tự cung cấp trong vật liệu và năng lượng, còn Viettel Academy là một trong những công trình hiện đại xây bằng gạch trần lớn nhất của Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 28/5/2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác