Các hoạt động của Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

(VOV5) - Mỗi mảng sự kiện mang sắc thái, màu sắc bản địa riêng nhưng nhìn chung tổng thể các sự kiện này đều đặc sắc, sôi động và thể hiện tính cộng đồng dân tộc cao.

Trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên  2018, sáng 1/12, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức Festival tổ chức lễ khai mạc đồng loạt các hoạt động thuộc sự kiện này như Nghi lễ, lễ hội truyền thống; Nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; Diễn xướng sử thi, hát dân ca; Triển lãm tranh ảnh, tư liệu; Công bố tour du lịch cộng đồng; Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên đồng loạt được khai mạc. Mỗi mảng sự kiện mang sắc thái, màu sắc bản địa riêng nhưng nhìn chung tổng thể các sự kiện này đều đặc sắc, sôi động và thể hiện tính cộng đồng dân tộc cao.

Các hoạt động của Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 - ảnh 1 Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2018. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nằm trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh  Gia Lai năm 2018, Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”  do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức diễn ra từ 29/11 - 2/12 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Triển lãm trưng bày, trình diễn nhạc cụ truyền thống của 12 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Tuyên Quang, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang. Cùng với khu trưng bày triển lãm, chương trình giao lưu, trình diễn dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống dưới hình thức âm nhạc đường phố tạo nên sự gần gũi, giúp công chúng tiếp cận dễ dàng và hiểu thêm về các loại nhạc cụ gắn với từng loại hình nghệ thuật và bản sắc văn hóa vùng miền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác