Chương trình ca nhạc “Nhịp cầu gắn kết” của hai nghệ sĩ Thụy Sỹ Sophie de Quay và Simon Jaccard

(VOV5) - Chương trình ca nhạc Nhịp cầu gắn kết với hai nghệ sĩ tài năng Sophie de Quay và Simon Jaccard do Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam giới thiệu nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ 26/3.
Chương trình ca nhạc “Nhịp cầu gắn kết” của hai nghệ sĩ Thụy Sỹ  Sophie de Quay và Simon Jaccard - ảnh 1

Buổi biểu diễn là một phần trong tour lưu diễn tại Hong Kong, Macao, Myanmar, Việt Nam và Lào. Tại Hà Nội, ca sĩ Sophie de Quay cùng chồng, và cũng là bạn diễn Simon Jaccard, sẽ mang đến những giai điệu pop sôi động, những ca từ đầy cảm xúc trên hành trình âm nhạc kết nối các nền văn hóa.

Trong chặng dừng chân tại Hà Nội, ngày 27/03 hai nghệ sĩ sẽ có workshop với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chiều tối ngày 28/03, biểu diễn tại Lễ khai mạc sự kiện Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, tại Công viên Thống Nhất, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tối thứ Bảy ngày 29/03, Chương trình ca nhạc đặc biệt "Nhịp cầu gắn kết" dành riêng cho khán giả Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, Công viên Thống Nhất, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai chương trình tại Công viên Thống Nhất đều mở cửa tự do.

Sophie bắt đầu ghi âm những sáng tác đầu tiên tại One Music Studio, hợp tác với Christophe Duc và John Woolloff (guitarist của Catherine Lara và Patrick Bruel). Năm 2016, bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến khi cô cùng Simon Jaccard thành lập nhóm nhạc Sophie de Quay, kết hợp giữa pop, electro và âm nhạc thế giới.

Nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ François Barras, Đại sứ Thụy Sĩ tại Liban, người đã mời họ thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên đến Beirut. Chuyến đi này mở ra cơ hội cho họ phát triển sự nghiệp quốc tế và thu âm EP (mini album) đầu tiên.

Từ năm 2016 đến 2021, nhóm hoạt động dưới tên Sophie de Quay & the WaveGuards, bao gồm Sophie Loretan, Simon Jaccard và nghệ sĩ bass Tim Verdesca. Họ liên tục biểu diễn và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc: Début EP (2017), Drop the Mask (2018), Y (2021), The Essence of Y (2022), Soleil intérieur (2023)

Với khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Anh, Quan Thoại và một số ngôn ngữ khác của những quốc gia họ đặt chân đến, Sophie de Quay đã tạo được dấu ấn trên nhiều sân khấu quốc tế, như New York (Mondo Festival, Bitter End), Ấn Độ, Singapore (Music Matters Festival), Nhật Bản (Fêtes de la Francophonie), Romania, Tây Ban Nha, Paris (La Boule Noire), Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ...

Năm 2018, họ được Patrick Bruel mời biểu diễn cùng tại Caribana Festival, một sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của nhóm.

Trong thời gian phong tỏa do đại dịch Covid-19 năm 2020, Sophie và Simon thành lập Collectif d’artistes "De l’un à l’autre", quy tụ các nghệ sĩ từ khắp vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Từ dự án này, họ đã sáng tác hai ca khúc đặc biệt: Et si la vie était belleDe l’un à l’autre.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sophie còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2022, cô sáng tác một ca khúc dựa trên bài thơ của nữ họa sĩ người Afghanistan Sahar Rezai, một người tị nạn tại Valais, thể hiện sự đồng cảm với những người bị buộc phải rời bỏ quê hương.

Năm 2023, Sophie de Quay biểu diễn mở màn cho nhóm nhạc Corsica I Muvrini tại Auditorium Stravinski, một buổi diễn được phát trực tiếp trên đài Option Musique. Tháng 5/2023, nhóm có chuyến lưu diễn 13 buổi tại Trung Quốc, tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Năm 2024, nhóm tiếp tục hành trình với 4 buổi diễn tại Azerbaijan vào tháng 9.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác