Đại hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam kêu gọi đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn trong sáng tạo

(VOV5) - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 21 thành viên, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội. 

Đại hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam kêu gọi đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn trong sáng tạo - ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu dân tộc thiểu số chụp ảnh chung tại Đại hội - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Sáng 19/11 tại Hà Nội, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 21 thành viên, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội. 

Nghị quyết Đại hội nêu rõ: Tiếp tục củng cố xây dựng hội vững mạnh, tập hợp đoàn kết văn nghệ sĩ vững vàng tư tưởng chính trị, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của đồng bào các dân tộc cả nước; kêu gọi Văn nghệ sĩ, những người hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và miền núi nêu cao truyền thống đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong sáng tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác