Đến Điện Biên trải nghiệm bức tranh sắc màu văn hoá

(VOV5) - Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, đặc trưng của thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Điện Biên - Tây Bắc.

Hòa trong không khí náo nhiệt của các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024, từ 16/3 đến hết ngày hôm nay (18/3), tại tỉnh Điện Biên, diễn ra sự kiện Không gian văn hoá vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch của tỉnh Điện Biên cùng một số các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến Điện Biên trải nghiệm bức tranh sắc màu văn hoá - ảnh 1Tại Không gian văn hóa vùng cao, Bảo tàng tỉnh Điện Biên và các huyện, thị xã, thành phố sẽ tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tiêu biểu trong tỉnh, thông qua mô hình các ngôi nhà của dân tộc mình - Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, đặc trưng của thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Điện Biên - Tây Bắc, cũng như mọi miền tổ quốc. Sắc màu văn hóa, hoạt động sinh hoạt cộng đồng của 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được tái hiện trong “Không gian văn hoá vùng cao”. Tại đây, những nếp nhà truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ và những nét đẹp văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc được giới thiệu và lan toả. Anh Trang A Vàng, huyện Tủa Chùa, Điện Biên, chia sẻ: "Mình mang khèn này xuống để chế tác thì cũng mong muốn có thể học hỏi, chia sẻ với bạn bè các dân tộc trên các tỉnh thành, phố, cũng là để du khách trải nghiệm, tìm hiểu, để mình phát huy văn hoá"

90 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng hội tụ về Điện Biên dịp này. Đây là dịp để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm của Chương trình Mỗi xã (phường) một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương...

Đến Điện Biên trải nghiệm bức tranh sắc màu văn hoá - ảnh 2Du khách được trải nghiệm văn hóa ẩm thực, các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian, truyền thống; giới thiệu và trình diễn Nghệ thuật Xòe Thái và Nghệ thuật Khèn Mông... - Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Bà Trương Hồng Loan, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang, chia sẻ: "Vượt khoảng cách gần 3.000 cây số từ An Giang đến Điện Biên, An Giang muốn giới thiệu một chút hương vị, hương sắc, những hình ảnh văn hoá đẹp của An Giang để địa phương vùng Tây Bắc hiểu hơn vùng Tây Nam của Tổ quốc. Dịp này chúng tôi cũng sẽ có làm việc với Sở Văn hóa, Thể hao và Du lịch Điện Biên để hi vọng có thể hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch; thông qua sự kiện này kết nối du lịch, kết nối tour, tuyến để cùng thúc đẩy phát triển du lịch 2 địa phương".

Trước đó, trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 (16/3), diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về miền hoa ban”. Tại đây, khán giả được thưởng thức những chương trình nghệ thuật khắc hoạ bức tranh về miền đất, con người, nét đẹp văn hoá của Điện Biên cũng như nhiều vùng miền trong cả nước. Cùng với đó là các chương trình hấp dẫn, như: Trình diễn show thực cảnh và giới thiệu huyền tích U Va, lịch sử và các vũ điệu dân gian đặc sắc, văn hóa dân gian dân tộc Thái; Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái và Nghệ thuật Khèn Mông; trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác