Đồng bào Chăm khai mạc lễ hội Kate

(VOV5)-  Sáng  23/10,  lễ hội Kate của đồng bào Chăm theo đạo Balamôn diễn ra tại tháp Poklong girai, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Mở đầu phần lễ  là nghi thức rước Y trang Pô Klong Girai lên Tháp chính. Tham gia đoàn rước có các chức sắc tôn giáo, đội múa, đội nhạc lễ dân gian Chăm... Tiếp đó là các nghi thức  như: mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni, lễ mặc trang phục. Ông Đạt Danh Hiệu ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết: Hằng năm tôi đều lên Tháp tham gia vui lễ hội cùng với bà con, cùng rước y trang từ Đền lên Tháp. Ngoài lễ rước y trang, tôicòn được xem các địêu múa truyền thống Chăm như múa Siva.

Đồng bào Chăm khai mạc lễ hội Kate - ảnh 1
Lễ hội Katê của người Chăm ở Bình Thuận. (Nguồn: TTXVN)

Sáng cùng ngày, đồng bào Chăm ở Bình Thuận cùng hàng nghìn du khách và người dân địa phương tập trung về Khu di tích tháp Pô Sah Inư (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tham dự lễ rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư. Đây là một trong những nghi thức quan trọng của Lễ hội Kate 2014.

Với ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật, lễ hội Kate của đồng bào Chăm được tái hiện với rực rỡ màu sắc và âm thanh.

Dịp này, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ để phục vụ đồng bào Chăm và du khách vui Tết Kate, tổ chức thi hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thi viết chữ Chăm truyền thống./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác