Đúc kim thân tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại chùa Hổ Sơn

(VOV5) - Chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh được xây dựng cách đây hơn 700 năm. Đây là nơi công chúa Huyền Trân con gái vua Trần Nhân Tông về lập am thờ phật.

Ngày 17/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa tổ chức lễ rót đồng đúc kim thân tôn tượng Đức Phật Di lặc tại chùa Hổ Sơn - Đền Huyền Trân công chúa (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Đúc kim thân tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại chùa Hổ Sơn - ảnh 1Sư thầy chú nguyện quanh tôn tượng để chuẩn bị rót đồng. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh được xây dựng cách đây hơn 700 năm. Đây là nơi công chúa Huyền Trân con gái vua Trần Nhân Tông về lập am thờ phật. Công chúa Huyền Trân qua đời ngày 9/4 năm Canh Thìn 1340. Dân làng Hổ Sơn đã suy tôn công chúa Huyền Trân là Thánh Mẫu và lập đền thờ bà tại nơi bà tu hành.

Đúc kim thân tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại chùa Hổ Sơn - ảnh 2Chùa Hổ Sơn hiện nay. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước, chùa Hổ Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Đầu năm 2021, chùa Hổ Sơn được khởi công xây dựng trên nền đất chùa cũ. Chùa Hổ Sơn mới gồm 30 hạng mục công trình, gồm: khu thờ thự gồm có tòa Tam Bảo, đền thờ Mẫu, đền thờ Huyền Chân công chúa, nhà thờ tổ, lầu Cô, lầu Cậu, nhà bia, quần thể lăng tam tháp tổ… với sự tài trợ của Tập đoàn BB Group và một số nhà đầu tư khác. Hiện nay, các hạng mục công trình chính nằm trong tổng thể Chùa Hổ Sơn đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, cuối năm 2022, công trình tôn tạo chùa Hổ Sơn sẽ hoàn thành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác