Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

(VOV5) - Ngày hội có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, cán bộ, công chức, các dân tộc ở tất cả 16 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Ngày Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2022 chính thức khai mạc tối 19/04, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai  - ảnh 1Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2022. Ảnh: VOV

Diễn ra trong hai ngày, từ 19 và 20/04, ngày hội có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, cán bộ, công chức, các dân tộc ở tất cả 16 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Ngày hội là một trong những hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai; chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022).

Ngày hội cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Cùng đoàn nghệ nhân địa phương dự ngày hội, ông Ngô Đức Mạo, ở thị trấn Phú Cần, huyện Krông Pa, chia sẻ: “Tham gia ngày hội, các nghệ nhân lên đây được giao lưu, học hỏi với các huyện bạn. Qua đó, thể hiện được tinh thần đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên, họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, giới thiệu quảng bá về địa phương, buôn làng mình đang sinh sống và họ cũng sẽ biết được những địa phương khác. Điều này thể hiện được là tất cả các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đều có truyền thống quý báu đó là tinh thần đoàn kết, là xây dựng cộng đồng Việt Nam đoàn kết”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác