Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 – sự kiện âm nhạc uy tín quốc tế

(VOV5) - Năm nay, Monsoon Music Festival lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc, dựa trên tên gọi của 36 phố phường Hà Nội.
Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 – sự kiện âm nhạc uy tín quốc tế - ảnh 1Ban tổ chức thông tin về lễ hội đến báo giới - Ảnh: Ngọc Anh/VOV5

Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 (Monsoon Music Festival 2023) do Công ty TNHH Production Thanh Việt  tổ chức sẽ diễn ra từ 14/10 - 22/10/2023 tại Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa thường niên khi vào thời tiết giao mùa giữa Thu và Đông tháng 10 hàng năm của thành phố Hà Nội và là lễ hội âm nhạc uy tín quốc tế.

Tại cuộc họp báo chiều 9/5 ở Hà Nội, Ban tổ chức cho biết kể từ năm nay, Monsoon Music Festival đem tới hình thức tổ chức mới: Mô hình lễ hội thành phố với 10 ngày âm nhạc, từ 14/10 – 22/10/2023 với sự tham gia trình diễn của 40 nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế với hơn 70 buổi biểu diễn ở nhiều địa điểm của thành phố Hà Nội. Năm nay, Monsoon Music Festival lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc, dựa trên tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Đêm khai mạc lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay diễn tối 14/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.

Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 – sự kiện âm nhạc uy tín quốc tế - ảnh 2Quang cảnh họp báo - Ảnh: Ngọc Anh/VOV5

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung, Tổng đạo diễn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023, cho biết: "Trong nhiều năm qua, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa đã tác động tích cực đối với nền âm nhạc Việt Nam, tạo ra sự đa dạng trong đời sống âm nhạc. Năm nay, chúng tôi giới thiệu những nghệ sĩ trẻ tài năng không chỉ ở quốc tế mà còn những nghệ sĩ ở trong nước. Sự giao lưu của các nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế để không chỉ đưa âm nhạc quốc tế tới Việt Nam mà còn giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài".

Bên lề Monsoon Music Festival 2023, Ban tổ chức còn tổ chức hội thảo về ngành công nghiệp âm nhạc và công nghiệp văn hóa. Sau 5 năm tổ chức (từ 2014 - 2019), Monsoon Music Festival đã đón hơn 225.000 khán giả là công chúng Việt Nam và du khách quốc tế, thu hút sự tham gia trình diễn của hơn 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Monsoon Music Festival đã giới thiệu tới khán giả Việt Nam những ban nhạc tên tuổi trên thế giới, như: Scorpion (Đức), Kodaline (Ireland), Lost Frenquencies (Bỉ), Hyukoh (Hàn Quốc), Bond (Anh)…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác