Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

(VOV5) - Ngày hội có các khu trưng bày của các tỉnh, thành phố với chủ đề “Di sản văn hóa trong quá trình phát triển du lịch”, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch

Với chủ đề “Di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển”, Ngày hội di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019 khai mạc tối 21/11 tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội).

Ngày hội do Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị, các công ty lữ hành, du lịch tổ chức, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019 - ảnh 1 Đoàn ngự đại trong Lễ hội Nam giao Festival Huế.

Ngày hội có các khu trưng bày của các tỉnh, thành phố với chủ đề “Di sản văn hóa trong quá trình phát triển du lịch”, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, các sản phẩm du lịch gắn với giá trị di sản văn hóa của địa phương, thông qua các mô hình, hiện vật, hình ảnh, băng hình, nghệ thuật sắp đặt, ấn phẩm, trang phục, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, đặc sản địa phương…

Ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết:Đây là hoạt động rất ý nghĩa trong việc bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, gắn liền với phát triển du lịch. Đây là cơ hội để dân tộc ở Gia Lai quảng bá văn hóa, ẩm thực dân tộc mình đến bạn bè thu hút khách du lịch.”

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có triển lãm “Di sản văn hóa, Du lịch nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam” tôn vinh 33 nghề được trao tặng danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Tọa đàm “Di sản văn hóa nghề, làng nghề truyền thống hội nhập Quốc tế 2019”... Sự kiện diễn ra hết ngày 26/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác