Tài năng piano của Việt Nam trình diễn trong đêm nhạc Mozart và Rachmaninov

(VOV5) - Nhạc trưởng Honna Tetsuji, người Nhật Bản, dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc này. 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) hôm nay (1/6) cho biết:  Đêm nhạc Mozart và Rachmaninov sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố vào tối 9/6 tới. 

Tài năng piano của Việt Nam trình diễn trong đêm nhạc Mozart và Rachmaninov - ảnh 1Đêm nhạc tưởng nhớ nhà soạn nhạc Rachmaninov sẽ diễn ra vào ngày 9.6 tại Nhà hát TP.HCM. Ảnh: baovanhoa.vn

Đêm nhạc có sự tham gia trình diễn của tài năng piano trẻ Lê Trang Linh. Cô sinh năm 2007 tại Hà Nội, bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện, Lê Trang Linh đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Colburn (Hoa Kỳ), cô đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi ở Nhật Bản, Italy, Anh, Mỹ và Ba Lan.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji, người Nhật Bản, dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc này. Ông  từng là chỉ huy trưởng thường trực của Dàn nhạc Giao hưởng Osaka (Nhật Bản) và cố vấn âm nhạc kiêm chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Hiện, ông đang là Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Trong chương trình này, công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức khúc mở màn của vở opera “Cosi fan Tutte” (Cây sáo thần) rất nổi tiếng của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus  Mozart. Tiếp theo là bản concerto số 21 cung Đô trưởng, K 467 của Mozart. Tác phẩm được hoàn thành vào năm 1785. Công chúng cũng được thưởng thức symphonic Dances, Op. 45 (những điệu nhảy giao hưởng) của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Rachmaninov.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác