“Thời cơ và thách thức trong thế giới kỹ thuật số”

(VOV5) - Nếu không bắt kịp với công nghệ, thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Đây là một trong những thách thức lớn nhất với phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên công nghệ số.

Đây là nội dung thảo luận hôm nay (29-10) tại Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 50 Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương, đang diễn ra ở Hà Nội. Phiên họp hôm nay là cuộc thảo luận tập trung và chuyên sâu nhất của những nhà quản lý, những người làm phát thanh truyền hình trong khu vực và thế giới về “Thời cơ và thách thức trong thế giới kỹ thuật số”. Các đại biểu tham gia phiên họp nhấn mạnh rằng: nếu không bắt kịp với công nghệ, thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Đây là một trong những thách thức lớn nhất với phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên công nghệ số.

 “Thời cơ và thách thức trong thế giới kỹ thuật số” - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu trong phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng ABU lần thứ 50 tại Hà Nội
Một vấn đề được đặt ra là các tổ chức phát thanh truyền hình phải làm sao để tận dụng công nghệ và truyền thông xã hội, góp phần tiếp cận lớn hơn với thế hệ trẻ, là thế hệ khán thính giả tương lai. Theo quan điểm của ông Robert Bole, Giám đốc sáng tạo của Bộ phận truyền thông quốc tế, Đài Tiếng nói nước Mỹ, thu hút khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ, mới chính là thách thức lớn của phát thanh truyền hình trong thời đại hiện nay: “Khán thính giả ngày càng có ảnh hưởng và có quyền năng, thông qua truyền thông xã hộ và với hỗ trợ từ công nghệ hiện hại như điện thoại thông minh. Không hiểu được khán thính giả, không biến họ thành đối tác của mình, thì các tổ chức phát thanh truyền hình sẽ không thể thu hút khán giả trong tương lai. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu về công nghệ, những người làm truyền hình cũng phải hướng tới khán thính giả nhiều hơn, hãy tin tưởng, hãy trở thành đối tác và hiểu rõ khán thính giả của mình”

Sự tích hợp phát thanh truyền hình với internet, điện thoại di động thông minh và các thiết bị công nghệ hiện đại chính là giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề này. Song nó cũng đòi hỏi sự đầu tư công nghệ từ các tổ chức phát thanh truyền hình và đòi hỏi một nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ số./.


Phản hồi

Các tin/bài khác