Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông “Đã uống rượu bia-không lái xe“

(VOV5) - Ban tổ chức trao 2 giải nhất thể loại phóng sự và một giải nhất thể loại Clip ngắn.
Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông “Đã uống rượu bia-không lái xe“ - ảnh 1Các tác giả đoạn giải nhất thể loại phóng sự. - Ảnh:  phapluatgiaothong.vn

Tối 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Công an và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi ở 3 thể loại: phóng sự, khoa giáo và clip ngắn về an toàn giao thông, tập trung chủ yếu vào việc phản ảnh thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; lên án những hành vi vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Ban tổ chức trao 2 giải nhất thể loại phóng sự và một giải nhất thể loại Clip ngắn.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, trao giải liên hoan phim đợt này rất có ý nghĩa khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, với hàng loạt mức phạt tăng cao so với trước đây: “Chúng ta lấy thông điệp của liên hoan phim lần này để thực hiện “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, để mỗi người luôn ý thức an toàn cho chính bản thân mình, cho những người xung quanh mình và luôn an toàn trở về”/

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác