Triển lãm ảo “Bang giao triều Nguyễn: Giữa làn gió Đông-Tây”

(VOV5) - Vua triều Nguyễn từng gửi phái bộ đi xem xét tình hình, mua đồ thiết yếu, học hỏi về khoa học kỹ nghệ của các nước Tây phương. 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) sẽ khai trương triển lãm ảo “Bang giao triều Nguyễn: Giữa làn gió Đông - Tây” giới thiệu đến công chúng hàng trăm tài liệu đặc sắc, lần đầu được công bố về hoạt động ngoại giao của nước Việt trong hơn 50 năm đầu độc lập, tự chủ dưới triều Nguyễn (1802-1858). Triển lãm bắt đầu lúc 8h ngày 22/8 tại website Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và Fanpage của Trung tâm.

Với không gian 3D độc đáo, triển lãm sẽ đưa người xem trở về lịch sử thông qua hai phần: “Đóng cửa Tây” và “Mở cửa Đông.” Tại phần 1, tư liệu Châu bản triều Nguyễn cho thấy các vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức trong quan hệ với các nước phương Tây đã thực hiện nhất quán chính sách “tự thủ,” “khép kín.”
Mặc dù vậy, triều Nguyễn không hoàn toàn “tuyệt giao” với những gì liên quan đến phương Tây. Điển hình là vua triều Nguyễn từng gửi phái bộ đi xem xét tình hình, mua đồ thiết yếu, học hỏi về khoa học kỹ nghệ của các nước Tây phương. Tàu thuyền của các nước Anh, Pháp, Mỹ cũng không ít lần nhận được sự giúp đỡ, đón tiếp của triều Nguyễn. Tư liệu phần 2 “Mở cửa Đông” trưng bày trang đầu văn bản năm Gia Long thứ 16 (1817) nói về tàu đem theo lễ vật của vua Ba Lãng Sa (Pháp) tặng vua nước Việt Nam để tỏ tình hữu hảo. Nhiều tư liệu khác cho thấy vua triều Nguyễn ưu tiên phát triển mối quan hệ với các nước: Cao Miên, Vạn Tượng, Xiêm La, Trung Quốc…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác