Trò chuyện và hòa nhạc “Berlioz và những người bạn”

(VOV5) - Hồi ký của Hector Berlioz” là một tự truyện âm nhạc thuộc hàng kinh điển. 

Chương trình trò chuyện và hòa nhạc  “Berlioz và những người bạn” diễn ra nhân dịp ra mắt sách “Hồi ký của Hector Berlioz” (NXB Phụ nữ ấn hành), vào 20h ngày 04/12 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA).

Trò chuyện và hòa nhạc  “Berlioz và những người bạn” - ảnh 1

“Hồi ký của Hector Berlioz” là một tự truyện âm nhạc thuộc hàng kinh điển. Cuốn sách vừa là bản miêu tả vị trí quan trọng của nhà soạn nhạc vào thuở bình minh trào lưu Lãng mạn vừa là bản chúc thư cá nhân. Berlioz kể về mối quan hệ của ông với Hariet Smithson, cũng như về những mối tình trong tâm tưởng có lẽ còn đắm say hơn với Shakespeare, Scott và Byron.

Thân thiết với các nhân vật tầm cỡ cùng thời mình, Berlioz vẽ nên chân dung nổi bật của Liszt, Wagner, Balzac, Weber, Rossini và nhiều người khác. Qua lời bộc bạch chi tiết và thân tình của Berlioz, ta thấy hiển hiện hình ảnh một con người hấp dẫn, dễ xúc động và cảm thông sâu sắc, con người rốt cuộc đã để mình bị cuốn theo những thôi thúc sáng tạo ngập tràn tới một vị trí xuất chúng cô đơn. 

Trò chuyện và hòa nhạc  “Berlioz và những người bạn” - ảnh 2

Nỗ lực dấn thân của các dịch giả vào một mảng sách dịch không dễ bán trên thị trường, với cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn trọng, đã mang tới cho bạn đọc Việt Nam bản dịch tiếng Việt của cuốn tự truyện nổi tiếng này.

Dự án chuyển ngữ và xuất bản Hồi ký của Hector Berlioz ở Việt đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ rất nhiều người.

Buổi ra mắt sách được tổ chức một cách đặc biệt tại Việt Nam, thành một chương trình trò chuyện và hòa nhạc Berlioz và những người; là dịp để nhóm dịch (chủ nhiệm dự án Lê Ngọc Anh, đồng sáng lập và biên tập trang web nhaccodien.vn, dịch giả Nguyễn Tuấn Anh) và biên tập cuốn sách đồ sộ này trực tiếp gặp gỡ những người bạn của Berlioz nói riêng và những người yêu sách âm nhạc nói chung.

Phần hòa nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ violin Doãn Tuấn Anh, nghệ sĩ piano Trang Dung và nhóm Operaphila.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác