Trung tâm bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam – cầu nối giữa quá khứ và hiện tại
PV -
(VOV5) - Trung tâm sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống.
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) chính thức ra mắt Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam.
Là đơn vị thành viên của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam, Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là tổ chức nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tuyên truyền văn hóa nghệ thuật, phát triển con người và tăng cường liên kết xã hội để bảo tồn nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh hiện đại.
NSND Thanh Ngoan, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt - Ảnh: qdnd.vn |
Phát biểu tại sự kiện, NSND Thanh Ngoan (Giám đốc Trung tâm) nhấn mạnh: "Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam là kho báu vô giá, kết tinh từ hàng nghìn năm lịch sử và bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, trước những thách thức của thời đại, nhiều giá trị văn hóa đang dần mai một. Sự ra đời của Trung tâm là bước đi cần thiết để lưu giữ, nghiên cứu, truyền dạy tinh hoa nghệ thuật cổ truyền, đồng thời đưa các loại hình này đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế thông qua biểu diễn, hội thảo và giao lưu văn hóa”.
Ông Phạm Gia Hậu, Chủ Tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam |
Đảm nhận cương vị Phó giám Đốc trung tâm Tảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, ông Phạm Gia Hậu, Chủ Tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Trưởng Ban Văn hoá Văn nghệ Liên hiệp Hội người VN tại Châu Âu chia sẻ: “Gần 30 năm gắn bó với văn hóa cộng đồng, tôi rất mong sự ra đời của Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam sẽ hỗ trợ được thế hệ thứ hai, thứ ba không chỉ trong nước mà còn đối với kiều bào ở nước ngoài bảo tồn được văn hóa truyền thống của Việt Nam – đó là việc rất khó nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng với sự quan tâm của các nghệ sỹ gạo cội trong làng nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, chúng ta cùng chung tay thắp lửa, duy trì, bảo tồn và truyền dạy lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba và cùng tạo nên nhiều hoạt động ý nghĩa hơn, thiết thực hơn. Với tâm thế của một kiều bào ở Châu Âu, một người hoạt động văn hóa, tôi tự nguyện tham gia vào hoạt động của Trung tâm với mong muốn góp được một chút sức mình cùng bảo tồn cấc loại hình văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Mong rằng nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ ăn sâu vào tâm trí của thế hệ trẻ. Với vai trò Trưởng Ban văn hóa – văn nghệ của Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu, tôi mong muốn có sự hỗ trợ, kết hợp của mọi người để cộng đồng người Việt tại Châu Âu có thể tổ chức những lớp giảng dạy về nghệ thuật truyền thống, để văn hóa Việt Nam có thể ăn sâu vào tâm trí của thế hệ trẻ, và để bảo tồn những nét đẹp của văn hóa Việt Nam”.
Ban Giám đốc Trung tâm ra mắt. Từ phải qua trái: Soạn giả Mai Văn Lạng (Phó giám đốc), NSND Việt Hương (Tổng đạo diễn chương trình); NSND Thanh Ngoan (Giám đốc); NSND Thanh Hoa (Người sáng lập); TS Nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm (Phó giám đốc) - Ảnh: qdnd.vn |
Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam là kho báu vô giá kết tinh từ hàng nghìn năm lịch sử và bản sắc độc đáo của dân tộc. Từ ca trù, chèo, tuồng, cải lương đến hát xoan hay quan họ, mỗi loại hình nghệ thuật đều mang hơi thở của đất nước, tình yêu quê hương và khát vọng sống của người Việt. Tuy nhiên, trong dòng chảy không ngừng của thời đại, những giá trị ấy đang đứng trước nhiều thách thức dẫn đến bị mai một. Vì vậy, sự ra đời của Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam là cần thiết, đây sẽ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại; là nơi lưu giữ, nghiên cứu, truyền dạy những tinh hoa kỹ thuật nghệ thuật cổ truyền quý báu; đồng thời giúp lan tỏa mạnh mẽ các loại hình nghệ thuật này đến với công chúng trong nước và quốc tế.
Ban lãnh đạo Trung tâm gồm NSND Thanh Hoa – Người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA); NSND Thanh Ngoan – Giám đốc Trung tâm. Các Phó giám đốc bao gồm ông Phạm Gia Hậu – Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (phụ trách các chương trình tại châu Âu); TS Nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm – Phó trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Phạm Đình Thương – Chủ tịch Hội Người Việt tỉnh Saitama, Nhật Bản (phụ trách các chương trình tại châu Á); ông Mai Văn Lạng – Trưởng phòng Dân ca - Âm nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm còn có NSND Việt Hương – Tổng đạo diễn chương trình của Trung tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Cố vấn Trung tâm.
PV