Tưởng niệm 576 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

(VOV5) -  Từ năm 1407, giặc Minh đô hộ, Nguyễn Trãi đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết giúp vua Lê Lợi đánh giặc cứu nước.

Ngày 25/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), tại Khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức lễ tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2018). 

Tưởng niệm 576 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi - ảnh 1 Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi - Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngãi (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nguyễn Trãi sớm nổi tiếng tài đức và chí lớn. Từ năm 1407, giặc Minh đô hộ, ông đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết giúp vua Lê Lợi đánh giặc cứu nước. Ông trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, giải phóng đất nước ở thế kỷ XV. Kháng chiến thắng lợi, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại cáo - một bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tổng kết tài tình cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Sau diễn văn tưởng niệm và văn tế Nguyễn Trãi, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác