Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi nhân dân đoàn kết, tương thân, tương ái tích cực phòng chống Covid-19

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương tổ chức rà soát đối với 350 nghìn người đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi nhân dân đoàn kết, tương thân, tương ái tích cực phòng chống Covid-19 - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sáng 23/3, tại Hà Nội, khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, diễn ra từ ngày 23/3 ngày 25/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều dự án luật, các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng.

Trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết những kinh nghiệm, bài học bước đầu trong phòng chống dịch cần được tiếp tục phát huy, trong đó sự tham vào cuộc tích cực của người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong chống dịch và đã cũng khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng.  Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng; tranh thủ được sự chia sẻ, ủng hộ của các tổ chức quốc tế, ASEAN, các quốc gia trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, tạo điều kiện cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các địa phương tổ chức rà soát đối với 350 nghìn người đã nhập cảnh vào Việt Nam, phát hiện sớm số người ủ bệnh và tiếp xúc với cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi nhân dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái quý báu của dân tộc, chung tay các biện pháp để phòng chống dịch có hiệu quả. Người người chống dịch, nhà nhà chống dịch, mỗi người dân là 1 chiến sỹ, mỗi gia đình là 1 pháo đài để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh. Các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cũng nghiêm túc để thực hiện pháp luật, chỉ thị của Đảng để theo dõi chấp hành, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác