Hải Dương: Hơn 200 người được tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 có sức khỏe ổn định

(VOV5) - Tỉnh Hải Dương được phân bổ 33.000 liều vaccine ngừa Covid-19, triển khai thành 2 đợt tiêm, theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các địa phương. 

Sau 2 ngày tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vaccine COVID-19, toàn bộ 206 người đầu tiên được tiêm đều có sức khỏe ổn định.

Hải Dương: Hơn 200 người được tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 có sức khỏe ổn định - ảnh 1Hơn 200 người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8/3 tại tỉnh Hải Dương đều có sức khỏe ổn định. Ảnh: VOV

Tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho 206 người tại hai địa điểm là Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành vào ngày 8/3. Toàn bộ những người được tiêm đều là thành viên các tổ covid cộng đồng, nhân viên y tế…

Mặc dù một vài trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng đều là các phản ứng thông thường đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi... Bác sĩ Vũ Văn Sang, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu cần thiết để xử lý các phản ứng sau tiêm. Sau khi tiêm nếu có xảy ra các phản ứng phụ, thì đối với phản ứng nhẹ như đau đầu, xổ mũi, buồn nôn, chóng mặt… chúng tôi sẽ theo dõi ở đây. Nếu trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng chúng tôi sẽ chuyển về các cơ sở để điều trị tiếp”.

Sau 2 ngày tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vaccine COVID-19, tất cả các trường hợp được tiêm đều có sức khỏe ổn định. Chị Nguyễn Diệu Thúy, thành viên tổ chống dịch phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, cho biết: “Sau khi tiêm xong em cảm thấy đến thời điểm bây giờ sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu gì cả. Khi tiêm xong về gia đình em cũng hơi lo lắng nhưng đến ngày hôm nay cả nhà đều rất yên tâm. Hiện tại thì em vẫn đang tiếp tục đang ở chốt trực để chống dịch. Mong dịch bệnh sẽ được đẩy lùi càng sớm càng tốt”.

Tỉnh Hải Dương được phân bổ 33.000 liều vaccine ngừa Covid-19, triển khai thành 2 đợt tiêm, theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các địa phương. Đợt 1 sẽ gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách. Đợt 2 gồm các đơn vị còn lại là Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác