Hơn 930.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu

(VOV5) - Như vậy, chỉ trong 24h, số ca mắc và tử vong do virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã tăng lần lượt là hơn 79.0 và 4.800 ca so.

Ngày 02/04, Châu Âu và Mỹ tiếp tục là điểm nóng Covid-19 của thế giới. Hiện số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã lên tới hơn 930.000, với gần 47.000 ca tử vong tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, chỉ trong 24h, số ca mắc và tử vong do virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã tăng lần lượt là hơn 79.0 và 4.800 ca so.

Hơn 930.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu - ảnh 1Ảnh Báo tuổi trẻ. 

Trong 24 giờ qua, châu Âu đã có thêm hàng nghìn người tử vong vì đại dịch Covid-19, trong khi số ca mắc mới cũng tăng thêm hàng chục nghìn người. Chỉ riêng tại Italy, ngày 01/04 ghi nhận gần 4.800 ca mắc mới và hơn 720 người tủ vong. Trước tình hình này, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ngày 01/04, đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng phong tỏa toàn quốc tới ngày 13/04.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, nước này đã chứng kiến số lượng ca mắc mới và tử vong cao nhất châu Âu trong 24 giờ qua khi có gần 8.200 ca nhiễm và 923 trường hợp tử vong.

Tại Pháp, số người chết vì Covid-19 đến ngày 01/04 đã lên tới hơn 4.000. Trong các nạn nhân tử vong có tới 83% là những người trên 70 tuổi. Hiện 11.000 người đã được chữa khỏi bệnh.

Theo số liệu thống kê của trường Đại học John Hopkin, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 884 người ở Mỹ trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số cao kỷ lục mới của quốc gia này, trong bối cảnh Mỹ cũng là nơi đang có số người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cao nhất thế giới. Đáng chú ý, trong số các ca tử vong mới ghi nhận tại Mỹ có một bệnh nhi mới chỉ 6 tuần tuổi sống tại bang Connecticut.

Tại khu vực châu Á, Trung Quốc đến nay chưa công bố số ca nhiễm mới. Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận 89 ca nhiễm nCoV mới.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với hơn 2.900 ca nhiễm và 45 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 157 người chết, tỷ lệ tử vong gần 9,4%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác