Kêu gọi người dân tích cực, chủ động cung cấp thông tin dịch bệnh

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân ở vùng dịch sử dụng tối đa các công cụ truyền thông xã hội để cung cấp thông tin cho Tổ Thông tin, Bộ Y tế...

Sáng 1/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 báo cáo về công tác truy vết, theo dấu các ca nhiễm COVID-19 thời gian qua.

Kêu gọi người dân tích cực, chủ động cung cấp thông tin dịch bệnh - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi về công tác truy vết, theo dấu ca nhiễm COVID-19. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân ở vùng dịch sử dụng tối đa các công cụ truyền thông xã hội để cung cấp thông tin cho Tổ Thông tin, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tất cả những người đã tiếp xúc. Việc này không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn bảo đảm an toàn cả cộng đồng.

Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 hiện có hơn 100 tình nguyện viên làm việc trực tiếp tại tổ, bên cạnh đó còn có hàng nghìn tình nguyện viên hỗ trợ trực tuyến nhằm xác minh ngay lập tức thông tin đối với các các trường hợp F1, F2, F3… quyết tâm không bỏ sót trường hợp nào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác