Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không được ra đường sau 18h đến 6h hôm sau

(VOV5) - Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, từ ngày 27/4 đến 25/7, Thành phố ghi nhận hơn 55.000 ca mắc COVID-19 đã được công bố.

Tối 25/7, Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị trực tuyến mở rộng lần thứ 7 tập trung bàn giải pháp kiểm soát và khống chế dịch COVID-19.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không được ra đường sau 18h đến 6h hôm sau - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy vào tối 25/7. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay nhiệm vụ hết sức quan trọng là cùng nhau hạ quyết tâm thực hiện triệt để Chỉ thị 16 trên địa bàn Thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Nên, qua những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố làm được nhiều việc nhưng cũng còn khá nhiều việc chưa làm được và hiện nay Thành phố phải kéo thêm một thời gian nữa thực hiện quyết liệt Chỉ thị 16.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, từ ngày 27/4 đến 25/7, Thành phố ghi nhận hơn 55.000 ca mắc COVID-19 đã được công bố. Trong 17 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thành phố có gần 47.000 bệnh nhân mắc COVID-19, các ca bệnh phần lớn được ghi nhận tại khu phong tỏa, cách ly. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Để thực hiện có hiệu quả nhất, mỗi người dân phải đặt cho mình một mệnh lệnh cho chính mình và phải thực hiện nghiêm, người cách người, gia đình cách gia đình, nhà cách nhà… Từ tối 26/7, người dân tuyệt đối không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động của thành phố tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu và theo yêu cầu điều phối của phòng chống dịch”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác