Quán triệt phương châm lớn “Rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả” trong phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo nguyên tắc trong tình hình mới.
 Quán triệt phương châm lớn “Rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả” trong phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên các lực lượng phòng chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/7 - Ảnh: moh.gov.vn

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến ngày 23/07 triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo nêu rõ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo nguyên tắc trong tình hình mới.

Có thể áp dụng các biện pháp với mức yêu cầu cao hơn  so với Chỉ thị 16 nhằm nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đối với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, phải quán triệt phương châm lớn “Rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả”.

Cùng với đó, bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng phải bảo đảm có đủ số lượng máy thở, ô-xy. Bộ Y tế cùng với các địa phương tăng cường nhân lực chuyên môn cho các nơi cần thiết, bảo đảm trang thiết bị phòng hộ và tiêm vaccine đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu. Tổ chức tiêm vaccine đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Các địa phương cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là ở khu cách ly, quan tâm đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác