Sẵn sàng các mục tiêu kép sau giãn cách xã hội

(VOV5) -"Từ 0h ngày 23/4/2020 sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, tập trung đông người...

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều tối 22/4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Từ 0h ngày 23/4/2020 sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, tập trung đông người... Vẫn phải xử phạt những người không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Khi tham gia giao thông, những người đi xe máy phải giữ khoảng cách an toàn".

Sẵn sàng các mục tiêu kép sau giãn cách xã hội - ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội  Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội. - Ảnh VOV

Để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, một số tỉnh, thành phố đề xuất nới lỏng vòng trong đối với một số lĩnh vực kinh doanh, cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống... theo hướng có kiểm soát chặt. Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 quốc gia đề nghị các tỉnh thực hiện tốt mục tiêu 4 an toàn: Sản xuất kinh doanh, đi lại, đi học và khám chữa bệnh an toàn.

Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành ở nhóm nguy cơ thấp sẽ duy trì sản xuất, kinh doanh trở lại. Khi có lượng lớn người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại làm việc, việc phòng chống dịch cần được chi tiết, tỉ mỉ, tránh rơi vào trường dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ông Trần Đắc Phu, cố vấn Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 quốc gia, đề nghị: "Các tỉnh phải có quy định cho các xí nghiệp, nhà máy như đo nhiệt độ của công nhân, bố trí ngồi cách nhau, kể cả ăn cơm cũng ngồi cách… và khu ở của công nhân cũng phải có quy định tối thiểu, quan trọng nhất là đeo khẩu trang, rồi sự tiếp xúc giữa các nhà công nhân với nhau, hạn chế sự tiếp xúc giữa các gia đình công nhân với nhau. Chúng ta làm sao phòng bệnh tối đa."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác