Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là thời điểm quyết định tránh bùng phát Covid-19

(VOV5) - Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là thời điểm quyết định tránh bùng phát Covid-19 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Chiều 16/3, tại trụ sở Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ đang thực hiện các giải pháp mạnh trong phòng, chống dịch, tinh thần là không để quá đông người bị nhiễm. Yêu cầu lực lượng y tế sử dụng các biện pháp tốt nhất trong điều trị, tránh rủi ro về tính mạng người bị nhiễm, Thủ tướng cho biết đây là thời điểm quyết định để dịch không bùng phát. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng quyết liệt chống dịch, xử lý nghiêm tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác này.

"Đây là thời điểm vàng, quyết định cho chúng ta ngăn virus Corona này ở Việt Nam. Làm sao trong thời điểm vàng thực hiện cho được sự tạm thời và  cắt đứt được nó, cho nên phải có biện pháp mạnh. Thứ hai, chúng ta cố gắng ngăn chặn cho đươc sự lên đỉnh của dịch, để làm sao hạn chế tối đa số người nhiễm, đặc biệt người tử vong. Trên đỉnh cao quá không vượt qua là rất cam go. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Tất cả các cấp, các ngành phải cùng nhau thực hiện việc này. Các cấp các ngành không thực hiện tốt thì xử lý nghiêm. Với tinh thần như vậy để chúng ta giữ cho đất nước phát triển ổn định, sức khỏe của nhân dân được đảm bảo, đó là yêu cầu rất lớn".

Đánh giá cao nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ, đồng hành cùng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động và tiếp nhận nguồn lực ủng hộ và bàn giao Bộ Y tế mua sắm trang thiết bị y tế. Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện. Bộ Công thương lo đủ khẩu trang để phục vụ các nơi công cộng. Thủ tướng nêu rõ lên án và xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh hoặc không khai báo trung thực về lịch sử dịch tễ.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của hành khách ngay trên máy bay; hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch đến hạ cánh ở các sân bay ở Việt Nam. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện cách ly tập trung cùng với cách ly tại gia đình theo quy chế, cách ly theo nhóm được giám sát, áp dụng đối với mọi du khách Việt Nam và nước ngoài nghi lây nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 12h trưa nay, Việt Nam có 57 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi trong giai đoạn đầu. Việt Nam đã thực hiện trên 7.500 xét nghiệm. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (tức cách ly) gần 43.000 người, trong đó có trên 10.500 người cách ly tập trung; 41 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 24 người Việt Nam, 17 người nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác