Triển khai đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Số 4 của Bộ Quốc phòng vào hoạt động

(VOV5) - Bệnh viện sẽ đón hơn 250 trường hợp F0 đang ở tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Khánh Hòa về điều trị. 
Triển khai đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Số 4 của Bộ Quốc phòng vào hoạt động - ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ngày 28/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Khánh Hoà; kiểm tra công tác chuẩn bị khẩn trương triển khai đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Số 4 của Bộ Quốc phòng vào hoạt động, điều trị bệnh nhân Covid-19 cho bộ đội và nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

Triển khai đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Số 4 của Bộ Quốc phòng vào hoạt động - ảnh 2Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 đặt tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh. Đến chiều 28/7, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng thu dung bệnh nhân đến chăm sóc, điều tri. Bệnh viện sẽ đón hơn 250 trường hợp F0 đang ở tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Khánh Hòa về điều trị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị: "251 ca F0 chuyển về đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chuyển tiếp, điều tất cả giường về đây. Việc cách ly công dân F1 sẽ đưa vào khu cách ly của mình. Chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác