English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Laotian Russian Spanish Thai

17°C - 26°C

Bác sĩ quân y Huỳnh Hữu Nguyên, “vị cứu tinh” của hàng nghìn bệnh nhân bị đục thủy tinh thể

(VOV5) - Kỹ thuật mà vị thiếu tá, bác sĩ 41 tuổi này áp dụng là kỹ thuật phaco, phương pháp hiện đại và phổ biến nhất, đang được áp dụng tại các bệnh viện mắt tuyến Trung ương.

Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Hữu Nguyên là Chủ nhiệm khoa Ngoại chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9 ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Anh nổi tiếng với kỹ thuật phẫu thuật mắt, mang lại ánh sáng cho hơn 2.500 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
"Tôi cảm ơn bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên cũng như các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện rất nhiệt tình điều trị bệnh cho tôi cũng như các bệnh nhân khác. Người dân đến đây rất hài lòng về phong cách phục vụ, đội ngũ y tế tận tình giúp đỡ bệnh nhân như người thân trong gia đình".

Đó là lời chia sẻ của bệnh nhân Phạm Thị Hoa, ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sau khi phẫu thuật phaco 3 ngày, mắt chị đã nhìn rõ mà không cần đeo kính. Chị Hoa là một trong hơn 2.500 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đã được Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên cứu chữa. Kỹ thuật mà vị thiếu tá, bác sĩ 41 tuổi này áp dụng là kỹ thuật phaco, phương pháp hiện đại và phổ biến nhất, đang được áp dụng tại các bệnh viện mắt tuyến Trung ương. Với lòng say nghề, Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên đã tìm cách tiếp cận và làm chủ kỹ thuật này. Quá trình phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng 5-10 phút. Sau khi nghỉ ngơi 1-2 giờ đồng hồ, bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà với đôi mắt sáng. Đây là bước đột phá, tạo nên dấu ấn trong công tác chuyên môn của Bệnh viện quân y 120.

Bác sĩ quân y Huỳnh Hữu Nguyên, “vị cứu tinh” của hàng nghìn bệnh nhân bị đục thủy tinh thể - ảnh 1Mỗi ngày, sau khi hết bệnh nhân người thầy thuốc này mới được nghỉ dù rất muộn - Ảnh: Ngọc Cường/VOV

Đến nay, anh đã phẫu thuật mắt và Phaco thành công, mang lại ánh sáng cho hơn 2.500 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng hết sức mình. Sáng đi làm sớm, qua trưa đến chiều tối muộn khi hết bệnh nhân thì tôi mới nghỉ để bà con không phải đi lại quá nhiều, hoặc tốn nhiều chi phí do phải đi xa. Để đảm bảo chất lượng điều trị bệnh, tôi vừa vận dụng kiến thức đã học vừa học hỏi kinh nghiệm của các thầy cô cũng như đồng nghiệp ở các bệnh viện khác”.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, ngay từ khi nhận công tác tại Bệnh viên (năm 2009), anh Huỳnh Hữu Nguyên luôn nỗ lực học hỏi. Năm 2014, anh được cử đi học chuyên khoa 1, rồi đến chuyên khoa 2 chuyên ngành mắt. Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Anh đã hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá hiệu quả điều trị khô mắt ở người cao tuổi bằng Diquafosol 3%” và  Đề cương nghiên cứu “Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân cứng”.

Bác sĩ quân y Huỳnh Hữu Nguyên, “vị cứu tinh” của hàng nghìn bệnh nhân bị đục thủy tinh thể - ảnh 2Bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên khám bệnh nhân mắt - Ảnh: Ngọc Cường/VOV

Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên cho biết: "Nếu được sự tin tưởng của người bệnh thì tôi vẫn tiếp tục thực hiện công tác này và phục vụ hết mình để đem lại ánh sáng cho bệnh nhân”.

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, Thiếu tá, bác sĩ Nguyên luôn chú trọng công tác giao ban, hội ý, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, nhân viên, duy trì nghiêm túc các chế độ, nhất là chế độ bệnh án, chế độ trực, kê đơn thuốc hợp lý an toàn, quản lý buồng bệnh…

Cá nhân Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên và tập thể Khoa ngoại chuyên khoa là điểm sáng của bệnh viện Quân y 120 về chuyên môn và y đức. Ông Trần Ngọc Cường, cán bộ Bệnh viện Quân y 120 cho biết: “Là đồng nghiệp của Thiếu tá, bác sĩ Nguyên, tôi rất trân trọng tính cách của anh. Anh làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Mỗi ngày, anh Nguyên phẫu thuật từ 10 đến 20 ca, có ngày cao điểm trên 30 ca. Hiện tại, bệnh viện đang cử thêm bác sĩ đi học chuyên khoa mắt để về hỗ trợ Khoa ngoại chuyên khoa”.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, cho biết: tấm gương tận tụy, hết lòng vì người bệnh của Thiếu tá, bác sĩ Huỳnh Hữu Nguyên được nhân rộng trong toàn bệnh viện, góp phần xây dựng Bệnh viện Quân y 120 trở thành điểm sáng của y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác