Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho ngành phát thanh của Campuchia

(VOV5) - Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải chia sẻ với Campuchia những kinh nghiệm phát triển báo điện tử, các kênh phát thanh, trong đó đặc biệt là kênh phát thanh Đối ngoại của VOV, trong giai đoạn hiện nay.
 Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho ngành phát thanh của Campuchia   - ảnh 1Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Hải tiếp đoàn nhà báo Campuchia  

Sáng 22/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Hải tiếp đoàn nhà báo Campuchia do ông Ouk Kimseng, Phó Quốc vụ khanh, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải giới thiệu sơ lược về Đài Tiếng nói Việt Nam – cơ quan truyền thông đa phương tiện với 4 loại hình báo chí: phát thanh, báo in, truyền hình, báo điện tử. Về hợp tác quốc tế, ông Vũ Hải cho biết VOV hiện có quan hệ với hơn 60 tổ chức, đài phát thanh, truyền hình trong khu vực và trên thế giới; là thành viên rất tích cực của Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) và Tổ chức quốc tế các đài Phát thanh – Truyền hình nói tiếng Pháp (CIRTEF).

Về hợp tác giữa Đài TNVN với phía Campuchia trong lĩnh vực phát thanh, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải nêu rõ: “Hiện nay, Đài TNVN và phía Campuchia, đặc biệt là Bộ Thông tin Campuchia và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia có mối quan hệ khăng khít. Về kỹ thuật, VOV thực hiện các dự án như giúp Campuchia tăng cường chất lượng sóng. Chúng tôi cũng có nhiều trao đổi các chương trình phát thanh, các đoàn giữa VOV và phía Campuchia. Trong các cuộc làm việc giữa lãnh đạo VOV và Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đó có việc tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong lĩnh vực kỹ thuật. Thông qua hỗ trợ của hợp tác liên Chính phủ, Đài TNVN sẽ hỗ trợ cho Campuchia không những trong phát thanh mà cả truyền hình, tuy nhiên chủ yếu hiện nay vẫn là phát thanh.”

Cũng tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải chia sẻ với Campuchia những kinh nghiệm phát triển báo điện tử, các kênh phát thanh, trong đó đặc biệt là kênh phát thanh Đối ngoại của VOV, trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện cho đoàn nhà báo Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Ouk Kimseng đánh giá cao những thông tin bổ ích, quý báu mà Đài TNVN cung cấp; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ VOV đã dành cho phía Campuchia từ trước tới nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác