Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài TNVN

(VOV5) - Từ 90 phút phát sóng ngày đầu tiên đến nay, Đài TNVN đã trở thành cơ quan truyền thông quốc gia đầu tiên hội đủ 4 thể loại báo chí

Hôm nay, Đài tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 74 năm ngày thành lập (7/9/1945 – 7/9/2019). 74 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu con tim người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Từ 90 phút phát sóng ngày đầu tiên đến nay, Đài TNVN đã trở thành cơ quan truyền thông quốc gia đầu tiên hội đủ 4 thể loại báo chí: phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử; phủ sóng rộng khắp trong nước và quốc tế.

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài TNVN - ảnh 1 Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ kiểm tra một trạm phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quá trình phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã từng bước xây dựng, tạo được sự đột phá về nội dung, kỹ thuật, tổ chức bộ máy. Đài đã xây dựng được nhiều chương trình mới, gần gũi, gắn với nhu cầu của công chúng; tăng cường thời lượng phát sóng, mở rộng phạm vi phát sóng, phủ sóng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật…Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục quá trình hiện đại hóa, tiếp cận gần hơn với phát thanh thế giới, tạo uy tín, động lực để đổi mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài TNVN - ảnh 2

Trong dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Đài tiếng nói Việt Nam, tối 6/9, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1999 - 2019), một trong những tờ báo điện tử thành lập sớm nhất ở Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh Đài TNVN nói chung, Báo điện tử VOV nói riêng cần tận dụng tốt hơn những cơ hội mới để bứt phá, vươn lên, đạt tới trình độ chuyên nghiệp cao hơn, chinh phục công chúng bằng những sản phẩm báo chí, không chỉ đúng mà phải hay, nhanh, sắc bén, thuyết phục, bổ ích và hấp dẫn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác