VOV tăng cường trao đổi, hợp tác với Argnetina và NaUy trong lĩnh vực báo chí

(VOV5) - Chiều 12/07, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV), ông Đỗ Tiến Sỹ, có các cuộc tiếp Đại sứ Argentina và Đại sứ NaUy tại Việt Nam.

Tiếp ông Pablo Maria Beltramino, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Argentina tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ mong muốn Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình Argentina (RTA) tăng cường mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong hoạt động trao đổi tin bài, cung cấp thông tin giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và Argentina tới người dân 2 nước. Cùng với đó, mong muốn Đại sứ quán Argentina phối hợp với VOV tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại VOV; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi chương trình phát thanh về văn hóa, âm nhạc, du lịch…

VOV tăng cường trao đổi, hợp tác với Argnetina và NaUy trong lĩnh vực báo chí - ảnh 1Tại buổi tiếp Đại sứ Argentina. Ảnh Lê Phương

Về phía Argentina, Đại sứ Pablo Maria Beltramino chuyển tới Tổng Giám đốc VOV văn bản đề xuất hợp tác nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa VOV và RTA. Trong đó, ngoài lĩnh vực phát thanh, RTA mong muốn được mở rộng hợp tác với VOV cả trong lĩnh vực truyền hình, trao đổi thông tin, kiến thức nghiệp vụ giữa 2 phía.

Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc NaUy tại Việt Nam Grete Lochen, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ mong muốn Đại sứ quán NaUy sẽ trở thành cầu nối để Đài TNVN và Đài Phát thanh – Truyền hình Quốc gia NaUy (NRK) mở rộng hợp tác trên lĩnh vực truyền thông như trao đổi tin bài thời sự, phóng sự, phim tài liệu, phim quẩng bá để người dân 2 nước hiểu biết nhiều hơn về văn hóa, ẩm thực, du lịch, con người của nhau; tiến tới xa hơn là thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đài.

VOV tăng cường trao đổi, hợp tác với Argnetina và NaUy trong lĩnh vực báo chí - ảnh 2Tổng giám đốc VOV tiếp Đại sứ Nauy Grete Lochen

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: "Khoa học – kỹ thuật ngày càng phát triển, do đó, VOV cũng phải đổi mới nhiều hơn nữa. Chúng tôi hy vọng bà Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm để Đài Phát thanh và Truyền hình NaUy hợp tác, hỗ trợ giúp Đài TNVN cập nhật được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phương pháp truyền dẫn, đào tạo phát thanh viên… cũng như nhiều nội dung hợp tác khác trong thời gian tới."

Đánh giá cao chất lượng thông tin trên VOV, Đại sứ Grete Lochen cho biết cuối năm nay, Chính phủ Việt Nam và NaUy sẽ phối hợp tổ chức hội nghị về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vào cuối năm. Bà Đại sứ hy vọng nhận được sự hỗ trợ của VOV trong việc đưa tin về sự kiện quan trọng này, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và NaUy thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác